Vinh danh những sáng tạo mang tính đột phá

Thứ bảy, 26/07/2014 08:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-7, 74 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP Đà Nẵng lần thứ XII, Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2013, Giải thưởng Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013 và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX của TP Đà Nẵng đã được vinh danh tại buổi lễ tổng kết và trao giải.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của UBND TP cho Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ. 

Ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng cho biết, Hội thi, Giải thưởng và Cuộc thi đã tiếp nhận được nhiều giải pháp, sáng kiến kỹ thuật, các công trình, đề tài khoa học có ý tưởng tốt, giá trị kinh tế cao của các cá nhân và tổ chức, HS-SV... đã thể hiện sự đóng góp, nỗ lực, công sức trí tuệ của các tác giả hăng say nghiên cứu khoa học, sáng tạo phục vụ sản xuất và đời sống, học tập và phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Điều này thể hiện rất rõ, với 39 giải pháp Hội thi toàn quốc, đã có 3 giải pháp đoạt giải; với 2 công trình tham gia Giải thưởng toàn quốc, có 1 công trình đoạt giải thưởng; với 30 đề tài được sơ tuyển, đề nghị dự thi toàn quốc, có 10 đề tài đoạt giải. Qua đó cho thấy, tất cả các giải pháp, các công trình dự thi đều có chất lượng cao, rất đáng được trân trọng, tiêu biểu cho phong trào lao động sáng tạo của nhân dân, các nhà khoa học và HS-SV.

Điều này thể hiện khá rõ khi Giải pháp "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ đa năng OLTC CM&TA phục vụ công tác thí nghiệm máy biến áp áp lực cao áp" của tác giả Nguyễn Văn Hải và cộng sự thuộc Cty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung đoạt giải nhất Hội thi toàn quốc và thành phố.

Bởi lẽ, trong công tác thí nghiệm máy biến áp lực cao áp phải thực hiện khối lượng các hạng mục thử nghiệm chính có liên quan đến bộ điều áp dưới tải (OLTC) và cuộn dây điều chỉnh. Quá trình thực hiện thử nghiệm đòi hỏi phải thao tác chuyển đổi bộ OLTC trên toàn bộ phạm vi các nấc điều chỉnh đối với từng pha của máy biến áp.

Do vậy, sản phẩm này ra đời là công cụ hữu ích góp phần giúp cho đơn vị quản lý vận hành, bảo trì, thí nghiệm thực hiện khâu đánh giá chuyên sâu các chu trình làm việc và chất lượng của các bộ OLTC mà không cần tháo nắp bộ OLTC. Sản phẩm có khả năng chuyển đổi động cơ điều áp 3 pha sang sử dụng nguồn 1 pha rất linh hoạt trong các trường hợp trạm biến áp không có nguồn điện 3 pha; đồng thời có khả năng kết nối điều khiển nấc phân áp một cách đơn giản nhưng đầy hiệu quả.

Trong khi đó, với Giải pháp "Nghiên cứu thiết kế và lập trình điều khiển động cơ servo máy sợi con Trung Quốc" của tác giả Nguyễn Xuân Bình, Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ, đoạt giải Ba Hội thi toàn quốc và giải Nhì Hội thi TP lại có cách tiếp cận khác.

Máy sợi con Trung Quốc mang tính tự động hóa cao, được lập trình và điều khiển theo thuật toán lập trình sẵn của máy, từ cài đặt độ cao nâng dàn, hạ dàn, quấn ống. Giải pháp này ra đời đã và đang giúp giải quyết rất nhiều bài toán về điều khiển servo có độ chính xác cao, áp dụng cho nhiều doanh nghiệp sản xuất có dùng servo. Thực tế, Giải pháp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí, chủ động trong sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho các tác giả và nhóm tác giả.

Ngoài 2 Giải pháp trên, một số giải pháp khác cũng được các Hội đồng KH&CN toàn quốc và TP đánh giá cao như: Giải pháp "Bộ đồ dùng phát triển cảm giác thăng bằng" của tác giả Đặng Thị Tuyết Hồng và cộng sự của Trường Mầm non Tuổi Thơ; Giải pháp "Kết nối giám sát, điều khiển toàn bộ gian máy con F1508 về trung tâm" của tác giả Phan Công Huề, Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ; Giải pháp "Thiết bị tạo ra sự phóng điện trong không khí ở áp suất bình thường" của tác giả Lê Cư, Trường THPT Hoàng Hoa Thám...

Bên cạnh đó, trong số 33 công trình được trao giải toàn quốc lần này, TP Đà Nẵng có 1 công trình được trao giải Ba. Đó là công trình "Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm tập trung, phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông-công nghệ thông tin VNPT tỉnh, thành phố" của tác giả Lê Mạnh Hoàng và các cộng sự thuộc Cty Tin học Đà Nẵng-CN Viễn thông Đà Nẵng đoạt giải Ba Giải thưởng và giải Nhất Hội thi TP.

Với hệ thống mới này không chỉ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của VNPT Đà Nẵng mà còn đưa thương hiệu của Đà Nẵng đến với VNPT các tỉnh, TP trong cả nước. Điều đặc biệt là đối với Giải thưởng Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013, TP Đà Nẵng có 1/5 đơn vị của cả nước được nhận giải là Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ.

Riêng Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX, Đà Nẵng là địa phương có số lượng đề tài tham dự đứng thứ nhì toàn quốc và cũng là địa phương đứng thứ nhì cả nước về số lượng đề tài đoạt giải: 10/75 giải, chiếm 8%, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. So với các cuộc thi trước thì cuộc thi lần này có số HS nhiều trường tham gia hơn.

Các Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THCS Nguyễn Khuyến, THCS Trưng Vương, Trường Bán công năng khiếu... là những trường có nhiều HS tham gia và đoạt giải. Các đề tài đoạt giải đều có ý tưởng từ cuộc sống thường ngày, tiêu biểu như: đề tài phần mềm "IKID" của em Nguyễn Trần Viết Chương, Trường THPT Phan Châu Trinh đoạt giải Nhất Cuộc thi toàn quốc lần thứ IX, Huy chương Bạc Triển lãm sáng tạo KHCN trẻ ở Malaysia năm 2014.

Tại buổi lễ, các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Thành đoàn Đà Nẵng.

Phương Kiếm